Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027

2022-09-29 14:51:22 0 Bình luận
Chủ đề của đại hội được đặt ra là: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng Hội CCB các cấp vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VII.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Anh hùng LLVTND, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam về dự, phát biểu, tặng hoa chúc mừng đại hội - Ảnh: Hồ Thanh

Sáng 29-9-2022, tại Nhà Văn hóa trung tâm 3-2 thành phố Nam Định, Hội CCB tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Anh hùng LLVTND, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam;  Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh; thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Hội CCB các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các huyện, thành phố Nam Định và 215 đại biểu CCB tiêu biểu đại diện cho gần 112.000 cán bộ, hội viên CCB toàn tỉnh.

 Quang cảnh đại hội

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương Hội CCB Việt Nam và Tỉnh ủy Nam Định, Hội CCB tỉnh Nam Định đã đề cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, tích cực chủ động phòng chống dịch Covid-19, triển khai thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra. Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Vừa tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở, các cấp Hội CCB tỉnh Nam Định vừa tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa và nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội. Đồng thời động viên cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giầu hợp pháp, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Thực hiện phương châm “Hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát việc, gần đồng đội”, các cấp Hội CCB tỉnh Nam Định đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trong 5 năm  toàn tỉnh đã kết nạp 7.478 hội viên, tăng 1.933 hội viên so với năm 2017 (đạt 96,7% tổng số CCB đã về địa phương) vượt 0,9% chỉ tiêu do Đại hội đại biểu lần thứ VI đề ra. Các cấp hội đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022, thực hiện kiện toàn tổ chức Hội CCB cấp cơ sở (do sát nhập về tổ chức hành chính cấp xã) và chi hội CCB (do sắp xếp, sát nhập thôn, xóm, tổ dân phố). Thời điểm tháng 6-2022 Hội CCB tỉnh Nam Định có 111.981 hội viên, sinh hoạt tại 2.217 chi hội (gồm 2.140 chi hội thôn, xóm, tổ dân phố và 77 chi hội thuộc khối 487). Ngoài cơ quan Tỉnh Hội, Nam Định hiện có 11 Hội CCB cấp trên cơ sở (gồm 9 Hội CCB huyện, Hội CCB thành phố Nam Định, Hội CCB Khối Các cơ quan doanh nghiệp tỉnh) và 318 Hội cơ sở (gồm 226 Hội CCB xã, phường, thị trấn, 92 Hội CCB Khối 487).

Đại biểu CCB thành phố Nam Định tại đại hội

Điểm nổi bật nhất của Hội CCB tỉnh Nam Định trong nhiệm kỳ qua là đã thực hiện đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu chủ yếu do Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đã đề ra. Trong đó nổi bật là công tác xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên mới, phòng chống dịch Covid-19, hoạt động của “Tổ CCB vì dân”, hiệu quả sử dụng các nguồn vốn vay và nỗ lực vượt khó vươn lên làm giầu hợp pháp. Hiện nay, cán bộ hội viên CCB tỉnh Nam Định đang làm chủ 266 doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo việc làm cho 8.410 lao động, trong đó 16 doanh nghiệp có mức doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm. Ngoài ra cán bộ, hội viên CCB tỉnh Nam Định còn làm chủ 91 HTX, 13 Tổ hợp tác, 102 trang trại, 2.425 gia trại, 1.229 hộ kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm cho 44.142 lao động. Trong đó có 14 HTX và trang trại của hội viên CCB có mức doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định phát biểu, tặng hoa chúc mừng và trao tặng Hội CCB tỉnh bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) riêng 5 năm vừa qua, gia đình cán bộ, hội viên CCB tỉnh Nam Định đã hiến 47.348 m2 đất thổ cư, thổ canh, ủng hộ tiền mặt, vật liệu xây dựng trị giá 64 tỷ đồng. Cán bộ, hội viên CCB đã tự nguyện tham gia 25.968 ngày công lao động, làm mới 270 km đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình công cộng, hệ thống thủy lợi nội đồng, trồng 234.279 cây xanh, góp phần cùng địa phương xây dựng NTM nâng cao và xây dựng NTM kiểu mẫu. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của Hội CCB tỉnh Nam Định đã được khen thưởng, nổi bật là: Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 18 cờ thi đua, 107 Bằng khen, 54 Giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh giỏi của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Cờ thi đua, 21 Bằng khen của UBND tỉnh Nam Định và 2 Bằng khen của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Đại tá Bùi Văn Tuất, tân Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nam Định phát biểu tại đại hội

Các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2022-2027 đã được đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Nam Định lần thứ VII đặt ra gồm: 100% cán bộ, hội viên kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng; kết nạp 97% CCB đã về địa phương có đủ điều kiện vào Hội; hội viên CCB tham gia sinh hoạt đạt từ 85% trở lên; tập huấn theo phân cấp đội ngũ cán bộ hội đạt 100%. Hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát 25% hội cấp trên cơ sở, kiểm tra 25% hội cơ sở, 25% tổng số chi hội và 10% tổng số hội viên. Phấn đấu hàng năm có 96% trở lên số tổ chức hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh (TSVM), không có hội cơ sở yếu kém, 94% số chi hội đạt TSVM; 92% số gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 97% số hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu”. Tổ chức vận động 84,5% cựu quân nhân (CQN) tại địa phương tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, đưa hoạt động của Câu lạc bộ CCB, CQN sản xuất kinh doanh giỏi vào nền nếp, hiệu quả. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,1% (theo tiêu chí tiếp cận đa chiều mới) không còn hội viên nhà ở dột nát, không an toàn và xây dựng nguồn quỹ Hội (bình quân toàn tỉnh đạt 500.000 đồng/hội viên).

 Đoàn nghệ thuật Quân khu 3 trình diễn các tiết mục chào mừng đại hội - Ảnh: Hồ Thanh

Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Nam Định lần thứ VII đã đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó có 3 giải pháp đột phá là: Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ số lượng, đảm bảo chất lượng về đạo đức, phẩm chất, năng lực, trình độ và sức khỏe. Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giảm hộ nghèo bền vững, không còn nhà ở hội viên bị dột nát, không an toàn.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội CCB tỉnh Nam Định khóa VII nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 17 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII gồm 9 đồng chí. Đại tá Bùi Văn Tuất, Phó Chủ tịch Thường trực Hội khóa VI đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nam Định khóa VII nhiệm kỳ 2022-2027.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...